Bệnh viện Đa khoa Hà Trung: Điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

2020-04-20 14:33:38 0 Bình luận
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đã chủ động, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ người dân.

Xác định tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch bệnh đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngay từ khi có các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của Bệnh viện. Trao dổi với Phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa Nhập, Bác sĩ CKI - Phó GĐ bệnh viện Nguyễn Thị Hà cho biết: “Trước tình hình phức tạp Covid-19, Bệnh viện Đa khoa  huyện Hà Trung đã thực hiện nghiêm các phương pháp phòng chống dịch. Ban lãnh đạo Bệnh viện đã họp và tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bác sĩ CK I, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Thị Hà.

Ngay trước cổng Bệnh viện đã bố trí một điểm phân luồng, sàng lọc, bên cạnh đó là phòng khám hô hấp để tất cả người dân đến khám bệnh kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Nếu trường hợp nào nghi ngờ có yếu tố dịch thì sẽ được thăm khám, hội chuẩn và đưa ngay đến khu cách ly của Bệnh viện với quy mô là 20 giường với đầy đủ trang thiết bị máy móc, quần áo bảo hộ.

Buồng khử khuẩn toàn thân di động.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được Bệnh viện xác định là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng ngừa nhiễm bệnh Covid-19. Trong thời gian này, Bệnh viện đã chuẩn bị các trang thiết bị bảo hộ, nguyên liệu, vật tư đầy đủ, có khẩu trang phát cho người bệnh, người nhà người bệnh. Đồng thời, bố trí dung dịch sát khuẩn, bồn rửa tay có xà phòng theo đúng tiêu chuẩn.

Đội ngũ Y Bác sĩ kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước cổng Bệnh viện.

Đặc biệt ngay sau khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, Bệnh viện đã có chỉ đạo là không tổ chức thăm hỏi đối với các bệnh nhân nằm điều trị nội trú, thực hiện quy định một người nhà và một bệnh nhân, các giường bệnh đảm bảo cách nhau 2m. Các bệnh nhân điều trị và người nhà khai báo y tế chi tiết. Dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nhà được các đội ngũ cán bộ Bệnh viện phát đến từng khoa để hạn chế người bệnh hoặc người nhà phải đi ra ngoài để mua đồ ăn. Trong khuôn viên Bệnh viện, đặc biệt là khu vực nhà xe hàng ngày được phun khử trùng một ngày hai lần vào 9 giờ sáng và 3 giờ chiều. Riêng các thảm cỏ tại Bệnh viện rắc vôi bột một tuần hai lần”.

Các khoa, phòng, xung quanh bệnh viện được dán tờ rơi với các nội dung về phòng, chống dịch bệnh. Người dân khi đến Bệnh viện đều được cán bộ y tế khuyến cáo đeo khẩu trang giữ gìn vệ sinh, rửa tay đúng cách bằng dung dịch kháng khuẩn cũng như các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, qua đó nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ người dân. 

Khoảng cách ghế ngồi đảm bảo 2m đối với mỗi bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng chủ động cập nhật kiến thức tập huấn cho cán bộ, y, bác sĩ về chẩn đoán và điều trị bệnh Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng, chống; cập nhật các văn bản, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh để thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Nhờ chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện luôn được kiểm soát tốt. Đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh Covid-19.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...